Duy trì cam kết đối với thỏa thuận Paris

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/11/2017 07:39 GMT+7

VTV.vn - Đại diện gần 200 quốc gia đã nhất trí về việc giữ vững cam kết đối với Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Ngày 18/11, Hội nghị lần thứ 23 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 23) tại thành phố Bonn của Đức đã bế mạc sau 2 tuần làm việc. Đại diện gần 200 quốc gia đã nhất trí về việc giữ vững cam kết đối với Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và khởi động một tiến trình nhằm xem xét lại các kế hoạch hạn chế khí thải nhà kính.

Các nước đồng ý khởi động tiến trình "Đối thoại Talanoa", theo tiếng Fiji có nghĩa là chia sẻ kinh nghiệm, bắt đầu từ năm 2018 để xem xét lại các kế hoạch giảm thiểu khí thải nhà kính hiện hành nhằm đạt các mục tiêu tham vọng của Thỏa thuận Paris. 

COP 23 cũng đã đạt tiến triển trong việc soạn thảo một bộ quy tắc chi tiết thực thi Thỏa thuận Paris, với mục tiêu chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong thế kỷ 21. Bộ quy tắc này bao gồm cả cách thức để thông báo và theo dõi lượng khí thải nhà kính của mỗi quốc gia, dự kiến chính thức ra mắt vào tháng 12/2018.

Ngoài ra, các nhà đàm phán đã nhất trí trao cho phụ nữ, người dân bản địa và những người có liên hệ với nghề nông một vai trò lớn hơn trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ứng phó biến đổi khí hậu - Nhiệm vụ không thể trì hoãn Ứng phó biến đổi khí hậu - Nhiệm vụ không thể trì hoãn

VTV.vn - Các con số biết nói và những hình ảnh tàn khốc về hậu quả của thiên tai cho thấy không thể trí hoãn mà cần phải hành động ngay lập tức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước