EU gia hạn sử dụng chất Glyphosate: Các tổ chức bảo vệ môi trường phản đối

Hồng Quang, Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 28/11/2017 18:21 GMT+7

VTV.vn - Quyết định cho phép tiếp tục sử dụng chất Glyphosate của Ủy ban châu Âu được nông dân châu Âu hoan nghênh, nhưng bị các tổ chức bảo vệ môi trường phản đối.

Ngày 27/11, Ủy ban châu Âu đã bỏ phiếu cho phép sử dụng thuốc diệt cỏ có chứa chất Glyphosate thêm 5 năm. Glyphosate là hóa chất bị nghi là gây ra ung thư và rối loạn nội tiết tố.

Cuối cùng, Ủy ban châu Âu cũng đã ra được quyết định, sau 6 lần hoãn đi hoãn lại cuộc bỏ phiếu có cho phép sử dụng thuốc diệt cỏ chứa chất Glyphosate nữa hay không. Nước Đức thay đổi quan điểm, chuyển từ bỏ phiếu trắng sang đồng ý cho phép sử dụng hóa chất này, đã làm cán cân lệch sang phía cho phép, mặc dù vẫn có tới 9 nước bỏ phiếu chống.

Nông dân châu Âu thích dùng chất này, rẻ tiền và hiệu quả. Nếu phải dùng chất diệt cỏ khác, thì chi phí sản xuất sẽ tăng và nông sản khó có thể cạnh tranh.

Glyphosate có thể gây ung thư và rối loạn nội tiết tố, theo một nghiên cứu do Tổ chức Y tế Thế giới công bố. Nhưng nghiên cứu của Cơ quan Hóa chất thuộc Ủy ban châu Âu lại cho kết quả trái ngược.

Các tổ chức bảo vệ môi trường phản ứng mạnh mẽ, cho rằng Tập đoàn hóa chất Monsanto đã tác động để cho ra những kết quả nghiên cứu sai lệch. Thị trường Glyphosate trên toàn thế giới lên tới 5,4 tỷ USD, và có thể lên tới 8,8 tỷ USD vào năm 2019, mang lại lợi nhuận rất lớn cho các tập đoàn hóa chất.

Nước Pháp đã bỏ phiếu chống và vẫn phản đối mạnh mẽ sau quyết định của Ủy ban châu Âu. Tối 27/11, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố nước Pháp sẽ cấm hẳn chất này, muộn nhất sau 3 năm nữa, mặc dù Pháp là nước nông nghiệp, và không dùng Glyphosate sẽ làm cho nông dân Pháp phải tốn kém thêm nhiều.

EU gia hạn sử dụng chất Glyphosate cho 5 năm tới EU gia hạn sử dụng chất Glyphosate cho 5 năm tới

VTV.vn - Ngày 27/11, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã chấp nhận cho phép tiếp tục sử dụng chất Glyphosate trong 5 năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước