EU muốn hoàn tất đàm phán Brexit với Anh vào tháng 10/2018

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 07/12/2016 13:16 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày 6/12, Michel Barnier, nhà thương lượng của Liên minh châu Âu về việc Anh rời khỏi liên minh, cho rằng một thỏa thuận về Brexit cần đạt được trước tháng 10/2018.

Trong buổi họp báo đầu tiên kể từ khi đảm nhận cương vị trên, ông Barnier cho rằng sẽ không có nhiều thời gian cho các cuộc đàm phán và nếu Anh bắt đầu tiến trình Brexit kéo dài 2 năm như dự kiến vào tháng 3/2017 thì cần đạt được một thỏa thuận trước tháng 10/2018 để Nghị viện châu Âu kịp thông qua thỏa thuận này vào tháng 3/2019.

Ông Barnier dự kiến sẽ đàm phán tại tất cả 27 nước EU, ngoại trừ Anh vào cuối tháng 1/2017 về vấn đề này và cho biết EU đã chuẩn bị cho việc Thủ tướng Anh Theresa May gửi thông báo kích hoạt Điều khoản 50 Hiệp ước Lisbon.

Trước đó, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ khởi động tiến trình rời EU trước cuối tháng 3/2017, một lộ trình dự kiến kéo dài 2 năm mà theo đó Anh sẽ chia tay liên minh này vào mùa Hè năm 2019.

Tuy nhiên, Tòa Thượng thẩm Anh ngày 3/11 đã ra phán quyết rằng cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU ngày 23/6 chỉ mang tính chất tham khảo và việc kích hoạt Điều 50 cần được Quốc hội thông qua.

Thủ tướng Anh chấp nhận công bố lộ trình Brexit Thủ tướng Anh chấp nhận công bố lộ trình Brexit Anh xem xét kháng cáo về việc khởi động Brexit Anh xem xét kháng cáo về việc khởi động Brexit Anh có thể tiếp tục hợp tác với EU hậu Brexit Anh có thể tiếp tục hợp tác với EU hậu Brexit

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước