EU và Trung Quốc hợp tác chống biến đổi khí hậu

Hồng Quang (PV thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 09:28 GMT+7

VTV.vn - Chiều qua (1/6), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tới Brussels (Bỉ) họp thượng đỉnh với lãnh đạo EU với nội dung thảo luận chính là chống biến đổi khí hậu.

Đề tài chính của cuộc họp là về khí hậu, vào đúng lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi Thỏa thuận khí hậu toàn cầu mà Mỹ đã ký cuối năm 2015.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường quanh bàn ăn tối qua tại Brussels, bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh Âu - Trung.

Liên minh châu Âu, vốn ủng hộ cắt giảm khí thải công nghiệp, nay cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Trung Quốc vẫn duy trì cam kết giảm sử dụng than đá và dầu mỏ.

EU và Trung Quốc hợp tác chống biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Donald Tusk và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Trung Quốc là nước đứng đầu thế giới về gây ô nhiễm khí quyển Trái đất với lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính làm cho Trái đất nóng lên còn nhiều hơn cả Mỹ. Cam kết của Trung Quốc trong lúc này là một tin tốt đối với châu Âu trong lúc Mỹ rút ra khỏi Thỏa thuận khí hậu toàn cầu.

Còn đối với Trung Quốc, đây là cơ hội vàng để xích lại gần châu Âu, đồng thời tỏ ra là một nước có trách nhiệm đối với thế giới.

Theo dự kiến, trưa 2/6, Thủ tướng Trung Quốc và lãnh đạo châu Âu sẽ ra tuyên bố chung ủng hộ Thỏa thuận khí hậu toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước