Gần 300 người tử vong vì sốt xuất huyết tại Sri Lanka

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/07/2017 16:47 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters India

VTV.vn - Đã có gần 300 người tử vong do sốt xuất huyết tại Sri Lanka - con số chưa từng có trong lịch sử.

Tất cả các trường học sẽ đóng cửa trong 4 ngày tính từ ngày 28/7. Hàng chục nghìn tình nguyện viên sẽ cùng với các quan chức chính phủ và binh sĩ tham gia chiến dịch đang được triển khai rộng khắp để diệt muỗi, bọ gậy.

Theo số liệu chính thức, đã có tổng cộng 290 người tại Sri Lanka tử vong do sốt xuất huyết trong năm 2017. Số trường hợp nhiễm bệnh cũng đã tăng lên hơn 100.000 ca, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái.

Theo tổ chức Chữ thập Đỏ Sri Lanka, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do xuất hiện một chủng virus sốt xuất huyết mới mà hệ miễn dịch của con người chưa có sức kháng lại.

Phú Yên kiểm soát và khống chế dịch sốt xuất huyết Phú Yên kiểm soát và khống chế dịch sốt xuất huyết Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp Phụ huynh thiếu kiến thức nhận biết sốt xuất huyết Phụ huynh thiếu kiến thức nhận biết sốt xuất huyết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước