Gia tăng chứng trầm cảm ở giới trẻ Mỹ

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/11/2016 13:13 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tỉ lệ các trường hợp trẻ vị thành niên mắc chứng trầm cảm ở Mỹ đã tăng từ 9% trong năm 2005 đến 11% trong năm 2014.

Một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí Nhi khoa của Mỹ đã chỉ ra sự gia tăng tình trạng trầm cảm ở giới trẻ nước này.

Theo đó, tỉ lệ các trường hợp trẻ vị thành niên mắc chứng trầm cảm ở Mỹ đã tăng từ 9% trong năm 2005 đến 11% trong năm 2014. Đặc biệt, triệu chứng này gia tăng nhanh chóng ở những thiếu nữ tuổi từ 12 đến 17.

Kết quả nghiên cứu trên dựa vào việc phân tích dữ liệu từ hơn 170.000 trẻ vị thành niên tuổi từ 18 đến 25.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tự tử là nguyên nhân dẫn đến cái chết cao thứ ba ở trẻ vị thành niên và trầm cảm là một yếu tố chính dẫn đến ý muốn tự tử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước