Giáo viên tiểu học Hà Lan đồng loạt đình công đòi tăng lương

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/10/2017 10:06 GMT+7

VTV.vn - Ngày 5/10, khoảng 90.000 giáo viên tiểu học của Hà Lan đã tiến hành đình công đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.

Đây là cuộc đình công lớn thứ hai của các giáo viên tiểu học ở nước này kể từ những năm 1980. Cuộc đình công đã khiến hơn 1 triệu trẻ em phải nghỉ học do phần lớn các trường tiểu học ở nước này đã đóng cửa.

Theo các giáo viên, mức lương của họ trong 10 năm qua gần như không tăng, trong khi công việc của họ vất vả và khó khăn hơn. Mức lương tối đa của giáo viên mỗi tháng chỉ khoảng dưới 1.000 Euro.

Cuộc đình công diễn ra chỉ vài ngày trước khi Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chuẩn bị công bố thành lập chính phủ mới với cam kết sẽ chi thêm 800 triệu Euro tiền lương cho các giáo viên. Tuy nhiên, khoản chi này vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu của những người tham gia đình công.

Đình công khiến giao thông ở Italy gần như tê liệt Đình công khiến giao thông ở Italy gần như tê liệt

VTV.vn - Cuộc đình công của các nhân viên ngành giao thông vận tải ở Italy được tiến hành trên phạm vi toàn quốc trong ngày 16/6 đã khiến giao thông tại nước này gần như tê liệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước