Hà Lan phát triển giống khoai tây kháng bệnh

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/08/2017 10:54 GMT+7

VTV.vn - Khi khoai bị nấm mốc, nấm phát triển rất nhanh, ăn sâu vào thịt lá, thịt cây. Vì thế, những người trồng khoai tây ở Hà Lan đã tìm ra một cách mới để tránh bệnh nấm mốc.

Bệnh nấm mốc khoai tây giờ đây có thể được loại bỏ bằng cách áp dụng các bí quyết cổ xưa kết hợp với phương pháp mới.

Bằng cách tinh lọc và lai tạo giống khoai tây, một công ty giống cây trồng của Hà Lan đã phát triển được loại cây trồng kháng bệnh mà bất kỳ người trồng khoai tây nào cũng mong muốn có.

Khoai tây kháng bệnh đóng vai trò rất quan trọng đối với các nước đang phát triển, vì khoai tây cung cấp nhiều dinh dưỡng hơn gạo và canh tác cần ít nước hơn nên ít lo ngại hạn hán hơn.

Bệnh nấm mốc khoai tây gây thiệt hại cho thế giới từ 6 đến 10 tỷ Euro mỗi năm, còn riêng tại Hà Lan ước tính hàng chục triệu Euro.

Tại Ireland, chính căn bệnh này đã gây ra nạn đói khổng lồ vào năm 1845, cướp đi sinh mạng của hơn 1 triệu người.

Có thể trồng khoai tây trên Sao Hỏa? Có thể trồng khoai tây trên Sao Hỏa?

VTV.vn - Triển vọng này hoàn toàn khả thi khi các nhà khoa học Peru vừa gieo trồng thành công khoai tây trong môi trường giống ở Sao Hỏa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước