Hacker hỗ trợ truy tìm đối tượng xâm hại trẻ em

Nhóm PV thường trú Đài THVN tại Mỹ-Thứ ba, ngày 15/08/2017 14:20 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, 1 hacker người Mỹ đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận sử dụng kỹ thuật của tin tặc được pháp luật cho phép để xác định danh tính của những kẻ xâm hại trẻ em.

Hacker người Mỹ có tên Chris Hadnagy đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận, với thành viên là các hacker chuyên nghiệp, sử dụng kỹ thuật của tin tặc được pháp luật cho phép để xác định danh tính của những kẻ xâm hại trẻ em. Đối tượng mà tổ chức này hướng tới là những kẻ ẩn danh, chuyên sản xuất và phát tán những hình ảnh khiêu dâm trẻ em trên mạng Internet.

Quỹ Innocent Lives do Chris Hadnagy, một kỹ sư tin học, đồng thời là một hacker thành lập. Các thành viên của Quỹ này sử dụng dữ liệu mã nguồn mở để xác định vị trí và truy tìm danh tính của những kẻ sản xuất và phát tán video, hình ảnh khiêu dâm trẻ em trên các trang web đen.

Các đối tượng này thường ẩn danh hoặc sử dụng tài khoản giả mạo nhằm tránh sự truy lùng của các cơ quan chức năng. Nhiệm vụ của các hacker thuộc Quỹ Innocent Lives là sử dụng các kỹ thuật của tin tặc để tìm ra danh tính thật của những tài khoản giả mạo này. Sau đó, các thông tin về thủ phạm sẽ được chuyển cho cơ quan hành pháp để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong một vụ việc gần đây, Innocent Lives đã tìm ra danh tính của những kẻ phát tán 51.000 hình ảnh khiêu dâm trẻ em và báo cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) để xử lý. Hiện tại, Quỹ này đang tiếp tục điều tra 10 trường hợp khác và đã liên hệ với 6 cơ quan hành pháp địa phương để phối hợp.

Phát tán hình ảnh khiêu dâm trẻ em không chỉ diễn ra tại Mỹ mà là vấn nạn toàn cầu. Do đó, mục tiêu mà Quỹ Innocent Lives hướng tới là mở rộng hoạt động tại nhiều quốc gia. Trước mắt, Quỹ này đang kêu gọi các hacker và công ty công nghệ thông qua việc đóng góp dữ liệu, thời gian hoặc tài chính.

Gia tăng nạn xâm hại tình dục trẻ em: Do môi trường sống thiếu sự an toàn Gia tăng nạn xâm hại tình dục trẻ em: Do môi trường sống thiếu sự an toàn

VTV.vn - Xâm hại tình dục trẻ em khu vực nông thôn đang gia tăng một cách đáng báo động. Phải chăng đây là hậu quả khi trẻ sống trong môi trường thiếu sự an toàn?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước