Hai giả thuyết về nguyên nhân tai nạn máy bay quân sự Nga

Duy Nghĩa, Khắc Long (Thường trú Đài THVN tại LB Nga)-Chủ nhật, ngày 25/12/2016 22:18 GMT+7

Phi cơ Tu-154. Ảnh: Military Wiki

VTV.vn - Các chuyên gia đưa ra hai giả thuyết về nguyên nhân khiến chiếc máy bay quân sự Tu-154 bị rơi sáng 25/12 tại Sochi.

Ngày hôm nay (25/12), tại Nga đã xảy ra một vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Chiếc máy bay hành khách quân sự TU 154 trên đường đi Syria đã bị mất tín hiệu trên màn hình rada và đã rơi xuống Biển Đen sau 7 phút cất cánh.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh sách 93 người đi trên chiếc máy bay xấu số. Trong đó, 65 thành viên của đoàn ca múa nhạc quân đội mang tên Aleksandrov sang Syria biểu diễn phục vụ các đơn vị quân đội Nga nhân dịp Năm Mới, 8 thành viên phi hành đoàn, 9 phóng viên Nga. Số còn lại là 8 quân nhân, trong đó có Cục trưởng Cục Văn hóa Bộ Quốc phòng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giao Thủ tướng Dmitri Medvedev thành lập và chỉ đạo Ủy ban nhà nước điều tra nguyên nhân tai nạn này. Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Soigu trực tiếp chỉ đạo tại chỗ chiến dịch tìm kiếm cứu nạn chiếc TU 154.

Các chuyên gia đưa ra hai giả thuyết về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này là lỗi của phi hành đoàn hoặc trục trặc kỹ thuật nghiêm trọng bất ngờ. Ủy ban quốc phòng Thượng viện Nga tuyên bố loại bỏ nguyên nhân do khủng bố. Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã khởi tố vụ việc theo luật Liên bang về việc vi phạm các nguyên tắc bay. Việc cấm hoàn toàn sử dụng loại máy bay TU 154 có tuổi đời gần 40 năm này sẽ được Chính phủ Nga xem xét.

Hiện, công tác tìm kiếm các thi hài nạn nhân đang được tiến hành. Hiệp hội bảo hiểm toàn Nga thông báo sẽ bồi thường 7.8 triệu Rubble (khoảng 120.000 USD) cho mỗi nạn nhân và 5.8 triệu cho gia đình của nạn nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước