Hàn - Mỹ - Nhật gây sức ép mạnh hơn với Triều Tiên

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 27/10/2016 17:29 GMT+7

(Từ trái sang) Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung-nam và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama tại một cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 27/10, giới chức Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đã nhóm họp tại thủ đô Tokyo. Tại đây, 3 bên đã nhất trí cùng hợp tác nhằm gia tăng sức ép với Triều Tiên.

Tham dự cuộc thảo luận có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama cùng người đồng cấp Tony Blinken của Mỹ và Lim Sung-nam của Hàn Quốc.

Các quan chức trên nhấn mạnh tình hình Triều Tiên hiện nay đặt ra một mối đe dọa cấp độ mới đòi hỏi sức ép lớn hơn từ quốc tế, kèm theo đó là các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn.

Theo đó, 3 bên nhất trí phối hợp hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết mạnh mẽ hơn chống Triều Tiên liên quan đến vụ thử hạt nhân hôm 9/9 vừa qua. Ngoài ra, các bên cũng xem xét kỹ khả năng thông qua các biện pháp trừng phạt riêng của mỗi nước nhằm vào Bình Nhưỡng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước