Hàn Quốc đề nghị đàm phán quân sự liên Triều

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/07/2017 12:42 GMT+7

Tổng thống Moon Jae In. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Hàn Quốc hôm 16/7 đã đề nghị tổ chức đàm phán quân sự liên Triều trong tuần này nhằm giảm tình trạng căng thẳng dọc theo tuyến biên giới.

Lần cuối cùng các cuộc đàm phán cấp chính phủ đuợc tổ chức là vào tháng 12 năm 2015.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk đã yêu cầu phía Bình Nhưỡng phản hồi lại đề nghị mới này qua đường dây liên lạc quân sự liên Triều tại khu vực miền Tây sau khi hai bên khôi phục lại hoạt động của đường dây này.

Phía Seoul mong muốn tổ chức cuộc đàm phán quân sự hiếm hoi này vào ngày 21/7 tại Tongilgak, một tòa nhà của Triều Tiên trong làng đình chiến Panmunjom từng đuợc sử dụng cho các cuộc đàm phán trước đó.

Lời đề nghị trên đuợc đưa ra 1 tuần sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đề xuất sáng kiến hòa bình về hòa giải giữa 2 miền.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên thệ nhậm chức

VTV.vn - Hôm nay (14/7), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ được tổ chức tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước