Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấp nhận đối thoại

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/07/2017 15:21 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun.

VTV.vn - Ngày 20/7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên tổ chức các cuộc đàm phán quân sự song phương hướng tới giảm bớt tình trạng căng thẳng dọc biên giới giữa hai miền.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng vẫn im lặng trước đề nghị đối thoại mới nhất của Seoul.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh tính cấp bách của việc giảm căng thẳng quân sự và khôi phục kênh liên lạc quân sự giữa hai miền vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Phía Hàn Quốc trước đó đã đề nghị tiến hành đàm phán vào hôm nay (21/7) tại làng đình chiến Panmunjom nằm trong khu phi quân sự, nhưng Triều Tiên chưa phản hồi.

Triều Tiên cảnh báo tiến hành các biện pháp đáp trả Triều Tiên cảnh báo tiến hành các biện pháp đáp trả

VTV.vn - Ngày 14/7, Triều Tiên tuyên bố sẽ có các biện pháp tương xứng nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết nữa áp đặt trừng phạt nước này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước