Hàn Quốc từ bỏ các kế hoạch điện hạt nhân

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/06/2017 08:38 GMT+7

Nhà máy điện hạt nhân Kori. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Ngày 19/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết sẽ loại bỏ mọi kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới và không gia hạn cho lò phản ứng sắp hết hạn.

Phát biểu tại buổi lễ nhân dịp đóng cửa vĩnh viễn lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của Hàn Quốc mang tên Kori-1, Tổng thống Moon Jae-in cho biết, việc đóng cửa vĩnh viễn lò phản ứng Kori-1 là bước khởi đầu trong tiến trình đưa Hàn Quốc trở thành một nước không hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, khi đất nước còn ở giai đoạn kém phát triển hay đang phát triển thì các lò phản ứng hạt nhân có thể là lựa chọn không thể tránh khỏi. Nhưng đến nay, khi vị thế kinh tế của Hàn Quốc đã khác thì đã đến lúc phải thay đổi.

Kori-1 là lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của Hàn Quốc đi vào vận hành thương mại từ năm 1978.

Cử tri Thụy Sĩ ủng hộ loại bỏ điện hạt nhân Cử tri Thụy Sĩ ủng hộ loại bỏ điện hạt nhân Pháp đóng cửa nhà máy điện hạt nhân lâu đời Pháp đóng cửa nhà máy điện hạt nhân lâu đời Anh đối diện nguy cơ khủng bố tại sân bay và nhà máy điện hạt nhân Anh đối diện nguy cơ khủng bố tại sân bay và nhà máy điện hạt nhân

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước