Pháp đóng cửa nhà máy điện hạt nhân lâu đời

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 10/04/2017 14:33 GMT+7

Nhà máy điện hạt nhân Fessenheim. (Ảnh: PressTV)

VTV.vn - Chính phủ Pháp ngày 9/4 công bố sắc lệnh đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Fessenheim lâu đời nhất nước này.

Quyết định này nằm trong kế hoạch của Pháp giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân.

Nhà máy điện hạt nhân Fessenheim nằm gần biên giới với Đức, đã hoạt động kể từ năm 1977. Từ nhiều năm nay, các nhà hoạt động môi trường Pháp, Đức và Thụy Sĩ đã phát động các chiến dịch kêu gọi đóng cửa nhà máy Fessenheim do lo ngại về những nguy cơ có thể xảy ra khi nhà máy điện hạt nhân này nằm ở rãnh kiến tạo thường xảy ra động đất.

Nhà máy điện hạt nhân Fessenheim sẽ ngừng hoạt động khi một nhà máy mới đi vào vận hành dự kiến vào năm 2019.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước