HĐBA LHQ họp Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao về vấn đề Triều Tiên

Lê Tuyển - Phú Nguyễn (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 29/04/2017 10:02 GMT+7

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

VTV.vn - Các nước bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, song lại chưa thống nhất về biện pháp tháo ngòi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Đêm ngày 28/4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao, theo đề nghị của Mỹ, để thảo luận về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, Ngoại trưởng của 3/5 Ủy viên thường trực là Mỹ, Anh và Trung Quốc, cùng quan chức ngoại giao của các thành viên khác của HĐBA LHQ đã tham dự Hội nghị.

Các nước bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, song lại chưa thống nhất về nguyên nhân và biện pháp tháo ngòi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng chính việc thực hiện không đầy đủ các lệnh trừng phạt của HĐBA LHQ đã tạo điều kiện cho Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Tillerson kêu gọi các nước triển khai ngay kế hoạch hành động 3 điểm do Mỹ đề xuất.

Mỹ cảnh báo sẽ trừng phạt bất cứ quốc gia nào không tuân thủ đầy đủ các nghị quyết của HĐBA LHQ về Triều Tiên và để ngỏ việc sử dụng biện pháp quân sự nếu cần thiết.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ và đồng minh làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thông qua các cuộc diễn tập quân sự và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc.

Moscow và Bắc Kinh kêu gọi giải quyết vấn đề Triều Tiên thông qua đối thoại, với phương châm "đàm phán trước, hành động sau". Trong khi, Washington khẳng định sẽ không có chuyện đàm phán nếu Bình Nhưỡng không thực hiện cam kết chấm dứt chương trình hạt nhân.

Việc tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng để thảo luận về tình hình Triều Tiên là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Thông qua Hội nghị này, Mỹ muốn nhấn mạnh thông điệp, tham vọng hạt nhân của Triều Tiên không chỉ là quan ngại của riêng Mỹ hay Trung Quốc mà là vấn đề toàn cầu, do đó đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải hành động kiên quyết và tích cực hơn trong xử lý vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước