Hòa đàm về Syria tại Geneva được nối lại sau 10 tháng đổ vỡ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/02/2017 06:39 GMT+7

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Ngày 23/2, các cuộc hòa đàm về Syria dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc đã được nối lại tại Geneva, Thụy Sĩ sau 10 tháng bị đổ vỡ.

Đây là cuộc hòa đàm thứ 4 về Syria kể từ đầu năm 2016 đến nay. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura đã có cuộc họp đầu tiên với phái đoàn Chính phủ Syria. Sau đó, ông Mistura có cuộc gặp với người đứng đầu phái đoàn đối lập Syria là Yahya Kadamani và gặp Nasr Hariri, thành viên cấp cao của nhóm đối lập lớn nhất Syria.

Nội dung của các cuộc họp riêng rẽ trên chủ yếu là về chương trình nghị sự tổng thể cho hòa đàm và phương thức hòa đàm hợp lý. Các cuộc hòa đàm trên nằm trong nỗ lực mới nhất nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua tại Syria vốn khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước