Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN +3 và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á

Thùy Trang, Ngọc Phương, Ngọc Tiến, Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/07/2016 14:02 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN +3 lần thứ 17 và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á lần lần thứ 6.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN +3 lần thứ 17 và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á lần thứ 6 là hai hội nghị cuối cùng chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN + 3 và Hội nghị cấp cao Đông Á sẽ diễn ra vào tháng 9 tới tại thủ đô Vientiane, Lào.

Tại hội nghị ASEAN+3, Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN và ba nước đối tác gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã cam kết tăng cường hợp tác hơn nữa khuôn khổ hợp tác ASEAN +3 nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở Đông Á. Các Bộ trưởng ghi nhận những tiến triển tốt trong việc triển khai Kế hoạch công tác ASEAN + 3 giai đoạn 2013-2017, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, an ninh ninh lương thực, du lịch, nông nghiệp và hợp tác y tế.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á (EAS) lần thứ 6, các Bộ trưởng đã cùng thảo luận về cấu trúc khu vực đang định hình và vai trò của EAS, triển khai Tuyên bố kỷ niệm 10 năm thành lập EAS do các lãnh đạo thông qua vào tháng 11/2015. Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác hàng hải để quản lý hiệu quả những vấn đề liên quan đến hàng hải trong khu vực.

Theo kế hoạch, vào chiều 26/7, các Bộ trưởng sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn khu vực ARF lần thứ 23. Dự kiến, Hội nghị sẽ thông qua một loạt Tuyên bố, trong đó có Tuyên bố về tăng cường hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển do Việt Nam đề xuất.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước