Hội nghị Ngoại trưởng NATO

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/04/2017 07:13 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: The New Yorker

VTV.vn - Hôm qua (31/3), Ngoại trưởng các nước thuộc Khối Quân sự Bắc Đại Tây Duơng - NATO đã bắt đầu nhóm họp tại Brussels, Bỉ.

Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tham dự một hội nghị của NATO. Bối cảnh cũng khá đặc biệt. Đó là mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, NATO đã lỗi thời và Mỹ có thể xem xét lại các cam kết với tổ chức này.

Mỹ đòi hỏi các nước châu Âu cần tăng chi tiêu quốc phòng thay vì phụ thuộc vào Mỹ, đồng thời đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố. Cả hai vấn đề này đều là nan giải với các nước châu Âu. 

Trong đó, Ngoại trưởng Đức khẳng định, việc Mỹ đòi hỏi Đức tăng chi phí cho quốc phòng lên mức 2% GDP là không thực tế. Con số này quá lớn đới với Đức. Hiện mới chỉ 4 thành viên châu Âu trong NATO gồm Estonia, Hy Lạp, Ba Lan và Anh đáp ứng yêu cầu chi tiêu 2% GDP dành cho quốc phòng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước