Hơn 660 triệu người trên toàn cầu không được dùng nước sạch

VTV9-Thứ tư, ngày 22/03/2017 14:14 GMT+7

(Ảnh minh họa: Vobmapping)

VTV.vn - Khoảng 663 triệu người trên toàn cầu không được dùng nước sạch và 3/4 trong số này là cư dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa.

Phụ nữ và trẻ em là đối tượng bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng này. Đây là báo cáo kết quả mới nhất của Tổ chức Cứu trợ quốc tế nhân Ngày Nước thế giới 2017. Trong số đó, Papua New Guinea, Madagascar và Mozambique là ba quốc gia bị thiếu nước sạch nghiêm trọng nhất. Hiện tượng biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan cùng với cơ sở hạ tầng yếu kém và thiếu kinh phí là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch.

Tổ chức Cứu trợ quốc tế cũng chỉ ra, mỗi năm có khoảng 315.000 trẻ em chết vì tiêu chảy do nước bẩn và vệ sinh kém. Tổ chức này đã kêu gọi Chính phủ các nước ưu tiên cải thiện môi trường, đặc biệt là nguồn nước, an ninh lương thực và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Nhiều quốc gia cũng đặt mục tiêu, từ nay đến năm 2030, tất cả người dân được dùng nước sạch.


Thành phố Aleppo thiếu nước sạch trầm trọng Thành phố Aleppo thiếu nước sạch trầm trọng 4 triệu người không có nước sạch do lũ tại Chile 4 triệu người không có nước sạch do lũ tại Chile Cứ 9 người thì có 1 người không được tiếp cận với nước sạch Cứ 9 người thì có 1 người không được tiếp cận với nước sạch
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước