Hơn 75% người dân Yemen cần viện trợ nhân đạo

Tường Vi (VTV8)-Thứ tư, ngày 17/01/2018 09:30 GMT+7

(Ảnh: Al Zazeera)

VTV.vn - LHQ cảnh báo, hơn 75% người dân Yemen hiện đang cần viện trợ nhân đạo trong bối cảnh cuộc chiến giữa quân nổi dậy Houthi và Chính phủ Yemen sắp bước sang năm thứ 4.

Theo Cơ quan Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, khoảng 8,4 triệu người dân Yemen đang có nguy cơ đối mặt với nạn đói, tăng từ mức 6,8 triệu người trong năm 2017. Hiện có tổng cộng 22,2 triệu người, tương đương 76% dân số Yemen, đang phải phụ thuộc vào hàng viện trợ, tăng 1,5 triệu người trong 6 tháng qua.

Chiến tranh và xung đột kéo dài hơn 2 năm qua tại Yemen đã khiến khoảng 12.000 người thiệt mạng, trong đó đa số là dân thường, và gần 40.000 người bị thương.

61 người dân Yemen cần viện trợ nhân đạo 61 người dân Yemen cần viện trợ nhân đạo

(VTV.vn) - Văn phòng viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, có tới 61% trong tổng số 16 triệu dân Yemen đang có nhu cầu nhận viện trợ nhân đạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước