Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận bị ảnh hưởng bởi trứng “bẩn”

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/08/2017 20:18 GMT+7

VTV.vn - Hong Kong (Trung Quốc) đã xác nhận bị ảnh hưởng bởi trứng bẩn, đây được xem là một đòn mạnh giáng vào ngành chăn nuôi của châu Âu

Vụ bê bối trứng "bẩn" tại các trang trại chăn nuôi gia cầm ở châu Âu tiếp tục lan rộng, khi hiện nay đã có 17 quốc gia và vùng lãnh thổ đều thông báo phát hiện số lượng lớn trứng nghi ngờ nhiễm thuốc trừ bọ Fipronil độc hại. Thậm chí cả Hong Kong (Trung Quốc) cũng đã xác nhận là bị ảnh hưởng bởi trứng bẩn. Đây được xem là một đòn mạnh giáng vào ngành chăn nuôi của châu Âu vốn đã điêu đứng sau dịch cúm gia cầm bùng phát vào năm 2016.

Theo thông báo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Pháp, 200 nghìn quả trứng thuộc diện nghiễm độc đã được tiêu thụ hết. Đây là số trứng trong lô hàng nhiễm Fipronil đầu tiên được nhập vào Pháp từ Hà Lan và Bỉ.

Theo thông tin hiện tại, một người lớn phải ăn tới 14 quả trứng nhiễm hoá chất mỗi ngày, liên tục trong một thời gian dài, độc tố mới đến mức ảnh hưởng tới sức khoẻ. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, nếu sử dụng với số lượng lớn, loại hóa chất Fipronil có thể gây nguy hiểm cho thận, gan và tuyến giáp.

Vụ bê bối trứng nhiễm Fopronil bị phát hiện hôm 1/8, bắt nguồn từ việc một công ty của Hà Lan là Chickfriend sử dụng Fipronil tại các trang trại gia cầm để diệt bọ đỏ ký sinh trên gà. Trước làn sóng chỉ trích từ các nước láng giềng, Chính phủ Hà Lan thừa nhận đã phạm sai lầm trong quản lý vụ bê bối trứng gà "bẩn".

Hiện các trang trại gia cầm tại 4 nước EU gồm Bỉ, Hà Lan, Đức và Pháp, nơi bị xác nhận đã sử dụng hóa chất độc hại bất hợp pháp, đã bị đóng cửa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

trứng bẩn

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước