Hợp tác quốc phòng ASEAN và các đối tác

Hữu Hưng (PV Thường trú Đài THVN tại ASEAN)-Thứ ba, ngày 24/10/2017 17:44 GMT+7

VTV.vn - Các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN và đối tác dự kiến sẽ thảo luận một số vấn đề an ninh quốc phòng đang nổi lên, vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn tự do hàng hải.

Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ 4 đã khai mạc sáng 24/10 tại Trung tâm hội nghị ASEAN ở thành phố Clark, Philippines. Tham dự hội nghị có các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến từ 10 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối tác gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Tại hội nghị lần này, các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN và đối tác dự kiến sẽ thảo luận một số vấn đề an ninh quốc phòng đang nổi lên, trong đó có nguy cơ khủng bố mới sau khi IS bại trận ở Trung Đông, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn tự do hàng hải. Bên cạnh đó, các bộ trưởng dự kiến cũng sẽ đề cập đến vấn đề an ninh mạng, hợp tác hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình.

Ra đời từ năm 2010 tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+ được tổ chức 2 năm một lần nhằm giúp ASEAN và các đối tác xây dựng lòng tin và cùng nhau thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên thực địa, góp phần duy trì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Cơ chế ADMM+ đang được thúc đẩy để tổ chức định kỳ hàng năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước