Indonesia, Australia thúc đẩy hợp tác an ninh và thương mại

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/02/2017 17:34 GMT+7

VTV.vn - Sáng 25/2, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tới Sydney, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Australia kể từ khi ông nhậm chức.

Indonesia và Australia đã nhất trí khôi phục toàn bộ hoạt động hợp tác quốc phòng vốn bị đình chỉ hồi tháng 1 vừa qua. Đồng thời, chính phủ hai nước cũng cam kết thúc đẩy tự do thương mại và hợp tác hải quân chặt chẽ hơn.

Tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng nước chủ nhà Malcolm Turnbull, hai nhà lãnh đạo thông báo tòa lãnh sự Australia sẽ được mở tại thành phố Surabaya của Indonesia, trong khi nhiều trung tâm đào tạo ngôn ngữ Indonesia sẽ hoạt động tại các thành phố của Australia.

Bên cạnh đó, Indonesia và Australia đã nhất trí hoàn tất thỏa thuận tự do thương mại song phương trong năm nay.

Hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến lễ ký thỏa thuận về hợp tác hàng hải, trong đó có việc tăng cường an ninh hàng hải và bảo vệ biên giới cũng như đấu tranh chống tội phạm và nâng cao hiệu quả của vận tải đường biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước