Indonesia, Philippines tăng cường an ninh hàng hải

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 10/09/2016 10:12 GMT+7

Các nghi phạm cướp biển bị hải quân Indonesia bắt. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Indonesia và Philippines đã đạt được sự nhất trí trong việc tăng cường an ninh hàng hải sau một loạt các vụ bắt cóc xảy ra trên biển.

Tuyên bố trên được đưa ra trong chuyến thăm Indonesia đầu tiên của ông Duterte trên cương vị Tổng thống Philippines.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Philippines Duterte, Tổng thống Indonesia Widodo đã hoan nghênh sự hợp tác của nước láng giềng Philippines trong việc đảm bảo an ninh trên biển Sulu, đồng thời cho biết, hai nước sẽ tiến hành các cuộc tuần tra chung trên biển.

Tình trạng bắt cóc và cướp biển, đặc biệt là khu vực quần đảo Sulu (Philippines) và đảo Sulawesi (Indonesia) là vấn đề an ninh dai dẳng chưa được giải quyết triệt để. Tháng 5 vừa qua, Indonesia, Malaysia và Philippines đã đồng ý tổ chức nhiều cuộc tuần tra chung và thiết lập trung tâm xử lý khủng hoảng để phản ứng kịp thời trong tình huống khẩn cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước