Indonesia sẽ tích cực giải quyết xung đột ở Biển Đông

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/08/2016 05:00 GMT+7

Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 16/8 khẳng định nước này sẽ tích cực tham gia vào việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thông qua đàm phán hoà bình.

Tuyên bố trên được ông Widodo đưa ra trong bài phát biểu trước Quốc hội nhân chuẩn bị đón ngày độc lập lần thứ 71 của nước này - ngày 17/8.

Ngoài ra, ông Widodo cũng khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột trên thế giới.

Cũng trong bài phát biểu này, Tổng thống Widodo đã chỉ ra 3 thách thức nước này cần phải vượt qua để thúc đẩy phát triển đó là nghèo đói, thất nghiệp và bất bình đẳng xã hội. Để vượt qua các thách thức trên, ông Widodo cho biết chính quyền của ông đang tập trung thực hiện ba gói biện pháp, bao gồm thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng; chuẩn bị các năng lực sản xuất và nguồn lực cũng như bãi bỏ một số quy định lỗi thời và xóa bỏ quan liêu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước