Indonesia tháo dỡ “phố đèn đỏ” lớn nhất tại Jakarta

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/02/2016 22:22 GMT+7

Cảnh sát chỉ đạo việc phá dỡ khu "phố đèn đỏ" ở Jakarta, Indonesia. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Indonesia ngày 29/2 đã bắt đầu tháo gỡ hàng trăm ngôi nhà nằm trong phố đèn đỏ lớn nhất tại thủ đô Jakarta.

Kalijodo là phố đèn đỏ nổi tiếng nhất thủ đô Jakarta với hàng nghìn người hành nghề mại dâm. Chính phủ Indonesia lên kế hoạch sẽ đóng cửa khoảng hơn 100 "phố đèn đỏ" vào năm 2019, thay vào đó là các vườn hoa và công viên.

Mại dâm là bất hợp pháp ở Indonesia nhưng tệ nạn này đã tràn lan ở nhiều thành phố lớn. Trong năm 2015, chính quyền Indonesia đã đóng cửa 68 phố đèn đỏ trên khắp đất nước. Động thái trên được xem là nỗ lực của giới chức nước này nhằm xóa sổ tệ nạn mại dâm tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất trên thế giới này. Ngoài ra, Chính phủ Indonesia cũng lên kế hoạch đào tạo, tư vấn, hướng nghiệp cho các đối tượng hành nghề mại dâm sau khi những phố đèn đỏ bị đóng cửa.

Indonesia sẽ xóa sổ phố đèn đỏ vào năm 2019 Indonesia sẽ "xóa sổ" phố đèn đỏ vào năm 2019

VTV.vn - Indonesia sẽ tăng cường nỗ lực chống tệ nạn mại dâm và đang lên kế hoạch đóng cửa tất cả phố đèn đỏ vào năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước