Iran đàm phán mua khí tài của Nga

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 16/05/2016 07:38 GMT+7

Tàu đổ bộ của hải quân Nga tham gia một cuộc tập trận (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 15/5, Hãng thông tấn Iran đưa tin, Đô đốc Hải quân Iran Gholam Reza Biqam cho biết, nước này đang đàm phán với Nga để mua các khí tài hải quân của Moscow.

Theo Đô đốc Hải quân Gholam Reza Biqam, Hải quân Iran đã thông báo cho Nga về nhu cầu trang thiết bị hải quân của Tehran, đặc biệt là để phục vụ hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển. Hiện Bộ Quốc phòng hai nước đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận này.

Cũng theo Đô đốc Biqam, hai quốc gia ven biển Caspi này đang hướng tới ký kết thỏa thuận tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung nhằm tăng cường mối quan hệ.

Anh chi 178 t​ỷ Bảng để mua sắm vũ khí Anh chi 178 t​ỷ Bảng để mua sắm vũ khí

VTV.vn - Ngày 23/11, Thủ tướng Anh David Cameron công bố trước Hạ viện báo cáo chiến lược quốc phòng và ninh của Anh. Báo cáo gồm 94 trang được tập trung vào mối lo ngại khủng bố.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước