Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Mosul

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/12/2015 19:40 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai 150 binh sĩ và 25 xe tăng tới miền Bắc Iraq mà không được sự cho phép của chính quyền Baghdad. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 5/12, Chính phủ Iraq đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút binh sĩ của nước này ra khỏi khu vực gần thành phố Mosul, phía Bắc Iraq.

Theo tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Iraq Haider An Abadi, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm nghiêm trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Tuyên bố này kêu gọi Istanbul tôn trọng mối quan hệ láng giềng tốt và rút quân ngay lập tức ra khỏi lãnh thổ Iraq.

Trước đó ngày 4/12, khoảng 150 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai tới thị trấn Bashika, gần Mosul nhằm thay thế lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã được điều tới đây hơn hai năm trước, đồng thời tiếp quản sứ mệnh huấn luyện lực lượng vũ trang người Kurd ở Iraq.

Khu vực Mosul đã bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát từ năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước