IS công nhận thực hiện vụ đánh bom nhà thờ ở Pakistan

VTV9-Thứ hai, ngày 18/12/2017 15:01 GMT+7

Hiện trường vụ đánh bom ở Pakistan. (Ảnh: Tribune)

VTV.vn - Tổ chức Hồi giáo IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom nhà thờ Cơ đốc giáo tại Pakistan.

Hãng thông tấn của IS đã đăng tải tuyên bố, trong đó nêu rõ các thành viên IS đã tiến hành vụ tấn công nhưng không cung cấp thêm bất kỳ chứng cứ nào.

Một vụ tấn công nhằm vào nhà thờ của người Cơ đốc giáo ở thành phố Quetta, thủ phủ bang Balochistan của Pakistan, đã xảy ra khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, 45 người khác bị thương. Giới chức Pakistan cho biết, 4 tay súng đã tấn công nhà thờ khi hàng trăm người đang tham dự buổi lễ cầu nguyện trước dịp Giáng sinh. Một kẻ đánh bom đã bị tiêu diệt ngay tại cổng nhà thờ. Một đối tượng khác đã kích hoạt thuốc nổ khi lao vào bên trong nhà thờ. Hai tay súng còn lại trốn thoát khỏi hiện trường sau khi xả súng vào đám đông.

Vụ đánh bom nhà thờ Cairo: Số thiệt mạng tăng lên 26 người Vụ đánh bom nhà thờ Cairo: Số thiệt mạng tăng lên 26 người Đánh bom đẫm máu ở nhà thờ Pakistan, ít nhất 23 người thiệt mạng Đánh bom đẫm máu ở nhà thờ Pakistan, ít nhất 23 người thiệt mạng Nga: Đánh bom bên ngoài nhà thờ Hồi giáo, 5 người bị thương Nga: Đánh bom bên ngoài nhà thờ Hồi giáo, 5 người bị thương

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước