IS sử dụng vũ khí hóa học tấn công quân đội Mỹ tại Iraq

Minh Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 22/09/2016 14:34 GMT+7

IS sử dụng vũ khí hóa học chống lại quân đội Iraq và Mỹ. (Ảnh: Alalam)

VTV.vn - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học tấn công một căn cứ của Mỹ ở Iraq ngày 20/9.

Theo CNN, một quả đạn pháo được cho là do IS bắn đi đã rơi xuống căn cứ không quân Qayyara (phía Nam thành phố Mosul, Iraq). Sau khi kiểm tra, quân đội Mỹ cho biết, hóa chất bên trong quả đạn là khí độc mù tạt. Rất may không có ai bị thương.

Một quan chức Mỹ nói rằng, chất độc này còn lẫn nhiều tạp chất do IS chưa biết cách "vũ khí hóa" chất này hiệu quả.

Syria: Tấn công bằng vũ khí hóa học tại Aleppo Syria: Tấn công bằng vũ khí hóa học tại Aleppo Liên Hợp Quốc công bố báo cáo về vũ khí hóa học Syria Liên Hợp Quốc công bố báo cáo về vũ khí hóa học Syria Tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria, 23 người thiệt mạng Tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria, 23 người thiệt mạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước