Italy hạn chế mở rộng diện tích trồng nho

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 07/10/2017 08:04 GMT+7

VTV.vn - Các nhà sản xuất rượu vang tại Italy đang gặp phải vấn đề khó khăn là hạn chế trong việc mở rộng diện tích trồng nho.

Năm nay, Bộ Nông nghiệp Italy bị "ngập" trong các yêu cầu thành lập các vườn nho mới nhưng họ chỉ có thể cho phép một số lượng nhỏ theo quy định của EU đưa ra vào năm 2016 nhằm hạn chế sự gia tăng diện tích trồng nho ở mức 1%/ năm.

Một số nước lo ngại việc mở rộng diện tích nếu không được kiểm soát sẽ làm giảm giá và ảnh hưởng đến chất lượng. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Italy không đồng ý điều này.

Hiệp hội rượu Italy cho biết, 90% các yêu cầu đưa ra năm ngoái là chuyển đổi diện tích cây trồng khác sang trồng nho. Nếu được chấp thuận thì giá trị đất đai này sẽ tăng 30%.

Pháp: Nạn trộm nho ở Bordeaux gia tăng khi thu hoạch thất bát Pháp: Nạn trộm nho ở Bordeaux gia tăng khi thu hoạch thất bát

VTV.vn - Ít nhất 7 tấn nho tại các trang trại trồng nho ở Bordeaux, Pháp đã bị đánh cắp vào đêm khuya.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước