Italy kêu gọi các nước tiếp nhận người di cư

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/07/2017 08:40 GMT+7

VTV.vn - Italy đã kêu gọi Uỷ ban châu Âu ra quy định, các tàu cứu hộ cũng phải đưa người di cư vớt được về cảng của các nước châu Âu khác.

83.000 người châu Phi đã vượt biển Địa Trung Hải từ đầu năm đến nay, trên bè mảng hay thuyền cao su, rồi được các tàu cứu hộ vớt lên đưa về Italy.

Italy quá tải, không thể đủ sức đón nhận, phân loại và bố trí chỗ ở tạm cho từng ấy người, đã dọa sẽ cấm các tàu cứu hộ của các tổ chức nhân đạo được đổ người lên các cảng biển Italy. Tối 2/7, trước cuộc họp khẩn với Đức và Pháp, Bộ trưởng Nội vụ Italy đã kêu gọi các nước châu Âu khác cho tàu cứu hộ cập bến đổ người xuống.

Những con tàu vẫn tiếp tục đổ người lên các cảng biển Italy. Các tổ chức nhân đạo của rất nhiều nước thuê tàu đi cứu vớt người châu Phi trôi dạt. Cứu được người rồi, các con tàu, dù là của nước nào, cũng đều cập cảng gần nhất, là các cảng biển của Italy.

Công ước Liên Hợp Quốc buộc các nước phải bảo vệ những người chạy trốn hiểm nguy. Nhưng những người tới Italy hầu hết chỉ là để chạy trốn đói nghèo. Italy buộc phải thẩm vấn từng người, lập hồ sơ phân loại trước khi kết luận ai không đủ điều kiện tị nạn và sẽ bị trục xuất. Một khối lượng công việc đồ sộ mà nước này phải một mình cáng đáng.

Dòng người châu Phi vẫn tiếp tục đánh liều mạng sống trên biển. Người nọ truyền tai người kia, chỉ cần ra tới hải phận quốc tế là có tàu nước ngoài vớt lên. Họ không cần biết đó là tàu của chính phủ hay tàu của tổ chức nhân đạo. Được tàu vớt lên là sẽ tới được Italy.

Italy đã kêu gọi Ủy ban châu Âu ra quy định, các tàu cứu hộ cũng phải đưa người vớt được về cảng của các nước châu Âu khác nữa. Ủy ban châu Âu chưa lên tiếng về đề xuất này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước