Số người di cư trên toàn cầu cao kỷ lục

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/06/2017 18:37 GMT+7

Người tị nạn ở nhà ga Munich, Đức. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Năm 2016 ghi nhận mức cao kỷ lục về số người di cư trên phạm vi toàn cầu.

Trung bình cứ 3 giây lại có 1 người rời bỏ nhà cửa, quê hương do chiến tranh, bạo lực và ngược đãi.

Theo báo cáo mới nhất công bố ngày 18/6 về tình hình di cư trên thế giới của Cao ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn, trong năm ngoái đã có tổng cộng 65,6 triệu người buộc phải trốn chạy và tìm đường sống mới, cao hơn khoảng 300.000 người năm 2015. Đa phần những người phải dứt áo ra đi là do xung đột vũ trang khốc liệt tại quê nhà.

Cũng theo báo cáo này, trẻ em tiếp tục là những nạn nhân đáng thương và chiếm một nửa số người tị nạn trên thế giới.

Thêm hàng trăm người di cư được cứu ngoài khơi Libya Thêm hàng trăm người di cư được cứu ngoài khơi Libya

VTV.vn - Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã cứu 562 người di cư châu Phi cận Sahara đang trôi dạt gần bờ biển thành phố biển Zawiya của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước