Italy tăng cường an ninh trước nguy cơ khủng bố

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/07/2016 07:12 GMT+7

Cảnh sát Italy. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Đây là tuyên bố sau cuộc họp của Ủy ban đảm bảo an ninh và trật tự công cộng quốc gia Italy ngày 14/7.

Ngày 13/7, Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano tuyên bố, các biện pháp an ninh sẽ được tăng cường trên toàn lãnh thổ nước này để đề phòng nguy cơ khủng bố.

Theo ông Alfano, nhà chức trách Italy sẽ duy trì cảnh giác cao và tăng cường kiểm soát trên toàn lãnh thổ, đặc biệt tại các nơi công cộng và các công trình có thể trở thành mục tiêu tấn công khủng bố. Các cơ quan chức năng được yêu cầu đẩy mạnh trao đổi thông tin với các cơ quan mật vụ, đồng thời làm việc 24/24h để ngăn chặn mọi nguy cơ khủng bố.

Trước đó, hôm 11/7, Cơ quan Chống khủng bố Hà Lan cảnh báo nguy cơ cao xảy ra các vụ tấn công khủng bố mới tại một số nước châu Âu trong tương lai gần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước