Kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Anh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/12/2019 13:28 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson (phải) và lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn trong một cuộc tranh luận trên đài BBC hôm 6/12. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo kết quả thăm dò, đảng Bảo thủ sẽ giành được 368 ghế, đủ để đạt thế đa số rõ ràng trong Hạ viện Anh gồm 650 ghế.

Theo kết quả sơ bộ và kết quả các cuộc thăm dò dư luận bên ngoài điểm bỏ phiếu, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào hôm 12/12.

Chiến thắng này sẽ mở đường cho ông Johnson thực hiện được kế hoạch đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU) - gọi là Brexit - đúng hạn vào ngày 31/1/2020.

Theo kết quả thăm dò, đảng Bảo thủ sẽ giành được 368 ghế, đủ để đạt thế đa số rõ ràng trong Hạ viện Anh gồm 650 ghế. Trong khi đó, Công đảng của thủ lĩnh Jeremy Corbyn được dự đoán sẽ giành được 191 ghế. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong ít giờ tới.

Trong diễn biến liên quan, đồng Bảng Anh đã nhanh chóng tăng giá trị vào cuối ngày 12/12 sau khi các kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu được công bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước