Kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Hà Lan: Đảng bảo thủ chiến thắng

Hồng Quang (PV Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 16/03/2017 07:24 GMT+7

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (trái) và Lãnh đạo đảng cực hữu "Vì Tự do", ông Geert Wilders (phải), trong một cuộc tranh luận trên truyền hình quốc gia. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại Hà Lan, đảng bảo thủ “Nhân dân vì Tự do và Dân chủ” của Thủ tướng mãn nhiệm Mark Rutte đã chiến thắng cuộc bầu cử Quốc hội ngày 15/3.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ và chưa chính thức công bố lúc 21h 15/3 cho biết, đảng Bảo thủ "Nhân dân vì Tự do và Dân chủ" đã về nhất, với 31 trong tổng số 150 ghế của Quốc hội Hà Lan. Con số này thấp hơn nhiều so với 76 ghế cần có để có thể thành lập Chính phủ.

Đảng bảo thủ tuy về nhất nhưng so với lần bầu cử trước, đã mất tới 10 ghế trong Quốc hội. Ba đảng khác cùng về nhì với 19 ghế, trong đó có đảng cực hữu "Vì Tự do". Như vậy, đảng cực hữu đã không được nhiều cử tri ủng hộ như dự đoán. Còn các đảng cánh tả đã thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử này, đứng sau cả đảng cực hữu bài ngoại.

Kết quả chính thức bầu cử Quốc hội Hà Lan sẽ được công bố trong ngày hôm nay (16/3). Đàm phán thành lập liên minh cầm quyền sẽ có thể kéo dài vài tuần và ông Mark Rutte nhiều khả năng sẽ tiếp tục là Thủ tướng Hà Lan thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước