Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Hà Lan tiếp tục căng thẳng

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 15/03/2017 10:42 GMT+7

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus. Ảnh: Press TV

VTV.vn - Ngày 14/3, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết nước này có thể sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Hà Lan.

Phó Thủ tướng Kurtulmus cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không rút đại sứ của nước này tại Hà Lan về nước. Ông cũng bác bỏ những thông tin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ cố tình đẩy căng thẳng ngoại giao với Hà Lan leo thang nhằm mục đích trục lợi cho cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp vào tháng 4/2017, vốn được cho là nhằm trao thêm quyền lực cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Trước đó, Chính phủ Hà Lan đã cấm máy bay của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh xuống Rotterdam và cấm Bộ trưởng Bộ Gia đình Thổ Nhĩ Kỳ được vào lãnh sự quán cũng tại thành phố này.

Thổ Nhĩ Kỳ ngừng quan hệ ngoại giao với Hà Lan Thổ Nhĩ Kỳ ngừng quan hệ ngoại giao với Hà Lan Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế trừng phạt Hà Lan Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế trừng phạt Hà Lan Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đáp trả Hà Lan “mạnh tay nhất” Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đáp trả Hà Lan “mạnh tay nhất”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước