Kiều dân Hà Lan không được quyền giữ hai quốc tịch nếu lựa chọn ở lại Anh

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 19/07/2017 11:12 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn -Theo Thủ tướng Hà Lan, kiều dân Hà Lan lấy quốc tịch Anh nhằm tránh khả năng phải rời Anh sau khi xứ sương mù rời khỏi Liên minh châu Âu EU sẽ phải từ bỏ hộ chiếu Hà Lan.

Theo tờ Người bảo vệ của Anh, Thủ tướng Mark Rutte nhấn mạnh việc hạn chế tối đa người Hà Lan giữ đồng thời 2 quốc tịch là quy định nằm trong chính sách của chính phủ nước này và sẽ không được thay đổi vì bất kỳ lý do gì.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có khoảng 22.000 người ký đơn kêu gọi chính phủ xem xét lại chính sách.

Hiện khoảng 100.000 kiều dân Hà Lan đang sinh sống ở Anh và sẽ phải đối mặt với tương lai bất ổn sau tháng 3/2019.

EU cân nhắc ngừng đàm phán Brexit EU cân nhắc ngừng đàm phán Brexit Đồng bảng Anh suy yếu khi cuộc đàm phán Brexit bắt đầu Đồng bảng Anh suy yếu khi cuộc đàm phán Brexit bắt đầu Đàm phán Brexit bắt đầu với những vấn đề cốt lõi Đàm phán Brexit bắt đầu với những vấn đề cốt lõi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước