Lãnh đạo 4 nước châu Âu thảo luận tương lai EU

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/03/2017 08:36 GMT+7

VTV.vn - Tối 6/3, lãnh đạo 4 nước Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha đã gặp nhau tại lâu đài Versailles ngoại ô Thủ đô Paris, để thảo luận về tương lai châu Âu.

Tổng thống Pháp cùng Thủ tướng của 3 nước Đức, Italy và Tây Ban Nha cho biết, cuộc gặp riêng là để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh châu Âu sắp tới.

Tương lai của Liên minh châu Âu là tương lai của 27 quốc gia thành viên, nhưng tối hôm qua, quanh bàn ăn trong lâu đài Versailles bàn chuyện tương lai, lại chỉ có lãnh đạo của 4 nước Tây Âu.

Bốn nước Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha đã nghiêng về phương án một châu Âu phát triển không đồng đều, có trụ cột là những nước muốn hội nhập sâu hơn.

Cuộc gặp tay tư diễn ra vào thời điểm nước Anh sắp khởi động đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu, và chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề xuất phá bỏ mô hình Liên minh châu Âu đã tồn tại 60 năm nay để xây dựng một mô hình mới phù hợp hơn.

Để tránh làm cho các nước châu Âu khác có cảm giác bị gạt ra ngoài và rằng mọi chuyện đã được 4 nước định đoạt, Tổng thống Pháp và Thủ tướng 3 nước Đức, Italy và Tây Ban Nha đã không tuyên bố gì cụ thể sau bữa ăn tối qua.

Trước đó Tổng thống Pháp chỉ nhắc đến hợp tác quốc phòng, có thể đây sẽ là cốt lõi của một Liên minh châu Âu mới. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

châu Âu

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước