Lao động nhập cư đi đăng ký tại Thái Lan

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 15:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: CNN.com)

VTV.vn - Tính đến thời điểm này, đã có hơn 83.000 lao động nhập cư không có giấy tờ tại Thái Lan tới đăng ký xác nhận quốc tịch và việc làm tại 100 trung tâm trên toàn quốc.

Bộ Lao động Thái Lan cho biết, tính đến thời điểm này, đã có hơn 83.000 lao động nhập cư không có giấy tờ tại nước này tới đăng ký xác nhận quốc tịch và việc làm tại 100 trung tâm trên toàn quốc.

Chiếm phần lớn trong số này là lao động nhập cư đến từ Myanmar, tiếp sau là Campuchia và Lào. Chủ lao động của những đối tượng này có 15 ngày để gửi các giấy tờ liên quan tới Bộ Lao động để bộ này xác minh việc làm cũng như quốc tịch của người lao động nói trên.

Động thái trên diễn ra sau khi Bộ Lao động Thái Lan cho phép tất cả chủ lao động nước này được đăng ký cho các lao động Lào, Campuchia và Myanmar đang được sử dụng tại các trung tâm trên toàn quốc từ ngày 24/6 - 7/8. Tuy nhiên, thời hạn trên bị cho là quá ngắn trong khi ước tính chỉ một nửa trong số 5 triệu lao động nước ngoài tại Thái Lan là có giấy tờ hợp pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước