Lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Syria bị vi phạm

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/02/2018 06:42 GMT+7

VTV.vn - Ngày 27/2, Quân đội Nga cáo buộc các lực lượng đối lập tại Đông Ghouta, Syria đã vi phạm Lệnh ngừng bắn còn gọi là "khoảng dừng nhân đạo" do Nga đề xuất.

Theo cáo buộc này, các lực lượng đối lập đã nã súng cối vào một tuyến đường sơ tán, vốn được mở ra để dân thường có thể rời khu vực xung đột trong thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cũng thông báo đã xảy ra không kích nhằm vào hai thị trấn ở miền Đông Ghouta trong thời gian diễn ra "khoảng dừng nhân đạo" này.

Trước đó, Nga đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn kéo dài 5 giờ hàng ngày tại khu vực Đông Ghouta. Đồng thời, thiết lập một hành lang sơ tán để người dân có thể rời khỏi khu vực thuộc quyền kiểm soát của phiến quân đang bị bao vây ở Syria. Với sự hỗ trợ của Nga, lực lượng Chính phủ Syria đã tạo các điều kiện cần thiết để người dân có thể đến khu vực an toàn và sẽ nhận được sự hỗ trợ y tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước