Libya ban hành lệnh bắt giữ hơn 200 đối tượng buôn bán người

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 15/03/2018 18:10 GMT+7

Các đối tượng buôn người bị bắt giữ. (Nguồn: tv5monde.com)

VTV.vn - Ngày 14/3, Văn phòng của Tổng chưởng lý Libya cho biết cơ quan này đã ban hành lệnh bắt giữ hơn 200 đối tượng buôn bán người, gồm người Libya và cả người nước ngoài.

Người đứng đầu Văn phòng Tổng chưởng lý, Al-Seddik al-Sour, khẳng định rằng cơ quan này đã ra lệnh bắt giữ 205 người tham gia vào các tổ chức các hoạt động nhập cư bất hợp pháp, buôn bán người, tra tấn, giết người và hãm hiếp.

Trong số những người bị ra lệnh bắt giữ này có các thành viên thuộc nhiều cơ quan an ninh, ban quản lý của các trại tị nạn cũng như các nhân viên Đại sứ quán của các nước châu Phi ở Libya đã tham gia vào việc buôn người nhập cư bất hợp pháp.

Ông al-Sour cũng nói thêm rằng các cuộc điều tra của Văn phòng này đã chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa những kẻ buôn người nhập cư và các nhóm thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các đối tượng này lợi dụng mạng lưới buôn người để di chuyển từ nước này sang nước khác, tìm nơi ẩn náu hoặc chữa bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước