Liên Hợp Quốc kêu gọi hành động vì di cư an toàn

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 18/12/2016 21:24 GMT+7

VTV.vn - Thế giới cần sự phối hợp hành động toàn cầu để giải quyết vấn đề người di cư là thông điệp của Liên Hợp Quốc nhân Ngày Quốc tế người di cư.

Hôm nay (18/12) là Ngày Quốc tế người di cư. Đây luôn là một sự kiện rất được quan tâm bởi vấn đề di cư liên quan đến cuộc sống của hàng trăm triệu người trên thế giới.

Trong thông điệp nhân Ngày Quốc tế người di cư năm nay, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần phối hợp hành động để hoạt động di cư diễn ra an toàn và trật tự.

Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người di cư tại châu Âu, điểm nóng về di cư toàn cầu vẫn chưa có giải pháp dứt điểm. Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Di cư Quốc tế, từ đầu năm đến nay, đã có gần 7.200 người di cư và tị nạn chết hoặc mất tích khi cố gắng vượt Địa Trung Hải đến Italy, Hy Lạp, Cộng hòa Cyprus và Tây Ban Nha, tăng hơn 20% so với năm 2015, tức là trung bình mỗi ngày lại có 20 người di cư thiệt mạng.

Hơn 30 năm qua, làn sóng di cư đã mang tính khu vực hóa và toàn cầu hóa. Kể từ thập niên 70 đến nay, số lượng người di cư trên thế giới đã tăng gấp 3 lần, từ 77 triệu người năm 1975 lên 244 triệu người năm 2016 và xu hướng này được dự báo sẽ vẫn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước