Malaysia thu giữ lượng tiền lớn từ Quỹ 1MDB

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/05/2018 19:03 GMT+7

Ông Najib Razak đến trụ sở MACC để trả lời thẩm vấn hôm 24/5. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 25/5, Cảnh sát Malaysia đã thông báo về trị giá tài sản thu giữ được tuần trước trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng Quỹ 1MDB.

Tại cuộc họp báo ngày 25/5, Giám đốc Cơ quan điều tra tội phạm thương mại Malaysia - ông Amar Singh - cho biết lực lượng chức năng thu được một lượng lớn tiền mặt tổng trị giá 28,6 triệu USD. Bên cạnh đó, còn 284 hộp đựng nhiều trang sức và đồng hồ đắt tiền chưa ước tính được giá trị.

Vụ bắt giữ được tiến hành vào tuần trước, khi cảnh sát Malaysia tiến hành khám xét bất ngờ 3 căn hộ tại khu chung cư Pavilion ở Kuala Lumpur, trong đó 2 căn hộ của con trai và con gái cựu Thủ tướng Najib Raza, còn căn thứ 3 không có người ở.

1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Najib lập ra năm 2009 với mục tiêu "phát triển kinh tế - xã hội". Ông Najib bị cáo buộc làm thất thoát hàng tỉ USD và đang bị điều tra nhưng ông bác bỏ cáo buộc này.

Malaysia tuyên bố quỹ 1MDB bị vỡ nợ Malaysia tuyên bố quỹ 1MDB bị vỡ nợ

VTV.vn - Ngày 23/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Lim Guan Eng cho biết Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB, tâm điểm vụ bê bối tham nhũng tại nước này, đã bị vỡ nợ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước