Mexico tìm giải pháp trước tương lai bất ổn của NAFTA

Bích Thảo-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 10:51 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia kinh tế khuyến cáo, Mexico cần tăng cường mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, bên cạnh việc tăng năng suất lao động và kích cầu nội địa.

Trước những khả năng đổ vỡ của Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA - gồm Mexico, Mỹ và Canada) ngày một gia tăng, các chuyên gia kinh tế khuyến cáo Mexico cần tăng cường mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, bên cạnh việc tăng năng suất lao động và kích cầu nội địa.

Tái đàm phán NAFTA đã đi qua 4 vòng và những dấu hiệu về khả năng hiệp định đổ vỡ đang tăng lên khi phía Mỹ đưa ra những đề xuất mang tính bảo hộ thương mại khó có thể được Mexico và Canada chấp thuận như: nâng tỉ lệ nội địa hóa khu vực đối với ngành công nghiệp ô tô từ 62,5% hiện nay lên 85%, trong đó 50% là tỉ lệ nội địa Mỹ; chu kỳ 5 năm xem xét lại NAFTA và xóa bỏ Chương 19 về giải quyết tranh chấp liên quan phá giá và trợ giá, hạn ngạch. Tất cả các yêu sách trên của Mỹ nhằm giảm thâm hụt thương mại với Mexico, được xem là một mục tiêu sai lầm, đi ngược lại nguyên tắc thương mại tự do trong 23 năm qua của thỏa thuận này. 

Mọi đề xuất trên của Mỹ, về nguyên tắc là không thể chấp nhận đối với Mexico. Trong trường hợp Mỹ đánh đổi bằng một điều gì đó "thú vị" thì vẫn có thể đàm phán được. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump không muốn đánh đổi bất kỳ thứ gì và do đó Mexico không thể đàm phán vì coi đó là sự áp đặt.

Bất đồng trong đàm phán về Hiệp định NAFTA Bất đồng trong đàm phán về Hiệp định NAFTA

VTV.vn - Vòng 4 đàm phán lại Hiệp định Tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) vừa kết thúc. Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất là đề xuất của Mỹ liên quan đến ngành sản xuất ô tô.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước