Mexico xây dựng khu bảo tồn sinh vật biển lớn nhất Bắc Mỹ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/11/2017 10:20 GMT+7

Ảnh minh họa: The United Nations

VTV.vn - Chính phủ Mexico sẽ xây dựng một khu bảo tồn đại dương lớn nhất Bắc Mỹ để bảo tồn cá voi, rùa cùng hàng chục loài sinh vật biển khác.

Khu bảo tồn này sẽ được xây dựng dưới dạng một công viên quốc gia nằm trên một nhóm đảo có hệ sinh thái đa dạng rộng 148.000 km2 nằm ở bờ biển phía Tây Nam của Mexico. Đây hiện là nơi sinh sống của hàng trăm loài động vật và thực vật biển. 

Hiện tất cả các hoạt động đánh bắt, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng khách sạn trên các đảo này đã bị cấm.

Số lượng sinh vật biển đã giảm mạnh Số lượng sinh vật biển đã giảm mạnh

VTV.vn - Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên vừa công bố: Số lượng các loài sinh vật biển có vú, các loài cá, bò sát biển đã giảm tới 49% từ năm 1970.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước