Mong ước hòa bình trước thềm hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/04/2018 22:44 GMT+7

VTV.vn - Người dân sống tại khu vực biên giới mong muốn 2 miền Triều Tiên sẽ đạt được một nền hòa bình dài lâu sau cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới.

Tiếp sau Hàn Quốc, hôm qua (23/4), Triều Tiên cũng đã ngừng hoạt động các loa phát thanh tuyên truyền hướng sang phía Hàn Quốc ở khu vực biên giới.

Bầu không khí được cải thiện giữa 2 miền đang mang lại những hy vọng hòa bình. Hiện người dân sống tại khu vực biên giới đang mong chờ những kết quả tốt đẹp từ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa.

Sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố ngừng các chương trình phát thanh tuyên truyền dọc biên giới với Triều Tiên vào 12h trưa 23/4, quân đội Triều Tiên cũng ngừng hoạt động khoảng 40 loa phóng thanh ở gần đường phân định ranh giới, bắt đầu từ chiều 23/4.

Cách đó không xa, tại làng Daesung-dong, một ngôi làng được hình thành sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953, người dân làng đang mong muốn sẽ đạt được một nền hòa bình dài lâu sau cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới.

Làng Daeseong-dong bên phía Hàn Quốc và làng Kijung-dong nằm bên lãnh thổ Triều Tiên là hai ngôi làng được phép tồn tại trong khu vực phi quân sự sau khi Hiệp định ngừng bắn 1953 được ký kết.

Còn tại hòn đảo Yeonpyeongdo gần biên giới, người dân hy vọng cuộc gặp sẽ mở ra một tương lai tươi sáng hơn.

Theo một cuộc thăm dò dư luận công bố tuần trước, 71% người Hàn Quốc trong độ tuổi 30 được hỏi cho rằng, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ đạt kết quả đáng chú ý.

Triều Tiên tắt loa tuyên truyền ở biên giới Triều Tiên tắt loa tuyên truyền ở biên giới

VTV.vn - Quân đội Triều Tiên đã ngừng hoạt động các loa phát thanh tuyên truyền hướng sang phía Hàn Quốc ở khu vực biên giới, để đáp lại một động thái tương tự của Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước