Mỹ bảo lưu quan điểm cấm vận Cuba

Mạnh Chiến - Lê Tuyển (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 02/11/2017 18:06 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc bỏ phiếu đêm 1/11, đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc tiếp tục bỏ phiếu chống lại Nghị quyết lên án cấm vận Cuba do Đại hội đồng LHQ đưa ra.

Đây là năm thứ 26 Mỹ tiếp tục khước từ dỡ bỏ lệnh cấm vận mà nước này đưa ra với Cuba từ năm 1960.

Cuộc bỏ phiếu năm nay tiếp tục nhận được sự ủng hộ cao từ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. 191/193 nước đã bỏ phiếu thuận, duy có Mỹ và Israel bỏ phiếu chống. Kết quả bỏ phiếu này giống với năm 2015. Việc Mỹ tiếp tục bỏ phiếu chống được đại sứ Mỹ bà Nikki Haley cho biết là do vấn đề nhân quyền.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez lên án quyết định của Mỹ. Ông cho rằng quyết định này là đi ngược với mong muốn của nhân dân hai nước. "2/3 người Mỹ và cả người dân Cuba đang sống ở Mỹ đều ủng hộ việc dỡ bỏ. Ông Tổng thống đã bỏ qua sự ủng hộ của họ trong cuộc bầu cử" - Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho biết.

Mối quan hệ Mỹ - Cuba đã có thời gian ấm trở lại trong gian đoạn cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Obama. Năm ngoái, lần đầu tiên trong 26 năm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu, Mỹ đã bỏ phiếu trắng. Tuy nhiên sau quyết định hôm nay của Mỹ cho thấy mối quan hệ Mỹ - Cuba vẫn tiếp tục gặp nhiều thách thức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Từ khóa:

Mỹ - Cuba

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước