Mỹ bị đồng minh cô lập tại hội nghị G7 vì thuế thép

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 03/06/2018 18:02 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steve Mnuchin đã trở thành mục tiêu bị công kích tại cuộc họp G7 sau khi Mỹ tăng thuế cao đối với nhôm và thép nhập khẩu.

Tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm G7, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh, Canada đã công khai thể hiện sự bất bình trước việc Mỹ tăng thuế thép và nhôm nhập khẩu. Sự bất hòa khiến cuộc gặp bộ trưởng tài chính G7 thậm chí được miêu tả như cuộc gặp G6+1.

Ông Bill Morneau, Bộ trưởng Bộ Tài chính Canada nhấn mạnh: "6 nước chúng tôi, không bao gồm Mỹ, lo ngại việc Mỹ tăng thuế thép và nhôm nhập khẩu. Chúng tôi đã thông báo rõ ràng quan điểm này đến chính quyền Mỹ. Chúng tôi đã sẵn sàng có hành động trả đũa".

Trong cuộc họp báo riêng rẽ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Mnuchin cho biết đã chuyển thông điệp này đến Tổng thống Mỹ. 

"Căng thẳng thương mại rõ ràng là chủ đề lớn trong những ngày gần đây. Tôi đã trao đổi với các thành viên G7 và những quan ngại của họ sẽ được chuyển tới Tổng thống Trump" - ông Mnuchin nói.

Trước đó, Mỹ thông báo mức thuế cao 25% đối với thép và 10% đối với nhôm từ Canada, Mexico và EU chính thức có hiệu lực. Quyết định này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ và đe dọa trả đũa từ các nước kể trên. Thậm chí, nhiều chuyên gia cảnh báo nó có thể châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại mới.

Căng thẳng dự báo sẽ tiếp tục trong tuần tới khi các nhà lãnh đạo G7 trong đó có Tổng thống Trump gặp nhau tại cuộc họp thượng đỉnh ở Quebec, Canada.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước